Chuyên mục
Nga đe dọa tấn công Đức nếu Ukraine dùng tên lửa Taurus bắn vào mục tiêu Nga

Nga đe dọa tấn công Đức nếu Ukraine dùng tên lửa Taurus bắn vào mục tiêu Nga

Thứ sáu 30/05/2025 09:33 GMT + 7

Nga có thể cho phép tấn công lãnh thổ Đức nếu Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Taurus do Berlin cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga, một nhà lập pháp cấp cao của Nga cảnh báo.


Ông Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, cho rằng tên lửa tầm xa Taurus đòi hỏi quân đội Đức phải vận hành trực tiếp, điều này khiến Berlin trở thành một bên tham gia tiềm năng trong cuộc xung đột.

 

Tên lửa Taurus của Đức. Ảnh: Getty

 

Suy đoán về khả năng Đức chuyển giao tên lửa Taurus cho Kiev đã xuất hiện trở lại vào tuần này sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Ukraine sẽ được phép sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp mà không bị giới hạn tầm bắn. Phát biểu với báo chí, ông Merz xác nhận, việc chuyển giao hệ thống Taurus cho Ukraine là điều có thể xảy ra, song ông lưu ý, lực lượng Ukraine sẽ cần vài tháng huấn luyện để sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Kartapolov cho biết, Moscow "sẵn sàng cho mọi kịch bản” nếu Đức tiến hành chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đánh chặn tên lửa Taurus, tấn công các địa điểm phóng, các đơn vị vận hành và nếu cần thiết, các địa điểm mà chúng được chuyển giao", ông Kartapolov cảnh báo.

Tên lửa Taurus có tầm bắn hơn 500 km, có khả năng bắn tới các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có cả Moscow.

Ông Kartapolov nhấn mạnh rằng, Ukraine thiếu chuyên môn kỹ thuật để vận hành các loại vũ khí như vậy một cách độc lập và cần sự hỗ trợ của quân đội Đức.

"Quân đội Ukraine có thể nhấn nút phóng, đó không phải là vấn đề. Nhưng họ không thể lập trình các mục tiêu. Dữ liệu đó đến từ các vệ tinh của Mỹ và châu Âu. Nếu Đức cung cấp những tên lửa này, chắc chắn nhân viên của Đức sẽ phải tham gia vận hành”, ông Kartapolov lưu ý.

Trước đó hôm 28/5, Bộ Quốc phòng Đức thông báo sẽ cung cấp thêm 5,2 tỷ euro (5,6 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Kiev. Theo bộ này, phần lớn nguồn tài trợ sẽ được dùng để hỗ trợ sản xuất vũ khí tầm xa tại Ukraine.

Phản hồi trước động thái trên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cáo buộc Berlin đã vượt qua ranh giới nguy hiểm. Ông cho biết: "Sự tham gia trực tiếp của Đức vào cuộc chiến hiện đã rõ ràng", đồng thời nhấn mạnh, Berlin "đang đi lại con đường mà họ đã đi qua một vài lần trong thế kỷ trước - hướng tới sự sụp đổ của chính mình".

 

Hồng Anh

Nguồn: vov.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.