Chuyên mục
Mỹ chặn G7 hạ trần giá dầu Nga

Mỹ chặn G7 hạ trần giá dầu Nga

Thứ năm 29/05/2025 05:20 GMT + 7

Mỹ được cho là đã phản đối nỗ lực chung của G7 nhằm hạ mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu Nga xuất khẩu qua đường biển.

Bất chấp sự thúc đẩy từ EU và các thành viên G7 còn lại, Mỹ được cho là đã từ chối hạ mức giá trần hiện tại đối với dầu Nga.

Điều này được đưa ra trong cuộc họp tuần trước của các Bộ trưởng Tài chính nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triên (G7) gồm Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Canada và Mỹ, tờ Financial Times đưa tin, dẫn 3 nguồn ẩn danh.

Mức giá trần, do G7 và EU đưa ra vào tháng 12/2022, cấm giao dịch dầu thô của Nga được vận chuyển bằng tàu chở dầu nếu giá phải trả trên 60 USD/thùng và cấm các công ty vận chuyển, bảo hiểm và tái bảo hiểm xử lý các lô hàng dầu Nga trên toàn cầu, trừ khi được bán với giá thấp hơn mức giá trần.

Cơ chế này được thiết kế để hạn chế khả năng tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine của Điện Kremlin, đồng thời ngăn chặn nguồn cung dầu toàn cầu giảm mạnh.

Nga đã “né” mức giá trần của G7 thông qua một "hạm đội bóng tối" gồm các tàu chở dầu không được các công ty phương Tây bảo hiểm, và dầu thô Ural hàng đầu của Nga đã được giao dịch ở mức trên mức giá trần trong phần lớn thời gian kể từ khi biện pháp trần giá có hiệu lực.

 


Một tàu chở dầu SCF tại cảng dầu thô Kozmino trên Vịnh Nakhodka gần thành phố cảng Nakhodka, Nga, năm 2022. Ảnh: gCaptain


Trong khi EU và Vương quốc Anh đang vận động hành lang để hạ mức giá trần này xuống cho phù hợp với bối cảnh mới, khi chuẩn dầu Brent đã hạ nhiệt rất nhiều, các quan chức Mỹ vẫn không bị thuyết phục.

Theo Financial Times, Chủ tịch G7 là Canada đã tính đưa đề xuất về kêu gọi thắt chặt mức giá trần hiện tại vào thông cáo cuối cùng của cuộc họp. Bất chấp sự thúc đẩy từ EU và các thành viên G7 còn lại, đề xuất đã bị hủy bỏ sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent được cho là đã từ chối ủng hộ.

Ngay cả khi không được Mỹ “bật đèn xanh”, một số nước thành viên EU vẫn đang cân nhắc việc ủng hộ việc hạ mức giá trần thêm nữa, có thể xuống còn 45 USD/thùng như một phần của gói trừng phạt thứ 18 sắp tới của Brussels, Financial Times cho biết.

Lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các lệnh trừng phạt bổ sung của Washington đối với Nga vẫn chưa rõ ràng ngay cả sau khi ông chủ Nhà Trắng dường như đã thể hiện sự mất kiên nhẫn và thất vọng ngày càng tăng đối với sự trì trệ trong tiến trình đàm phán hòa bình Nga-Ukraine.

Bà Yuliia Pavytska, giám đốc chương trình trừng phạt tại Trường Kinh tế Kyiv, nói với DW rằng sự do dự liên tục về lệnh trừng phạt từ chính quyền Trump là "đáng thất vọng", nhưng bà khen ngợi EU và Vương quốc Anh vì đã tiếp tục hành động.

Bà tin rằng nền kinh tế Nga hiện đang đặc biệt dễ bị tổn thương và bây giờ là lúc cần có hành động quyết đoán hơn.

"Sự mất cân bằng tích lũy do lệnh trừng phạt và chiến tranh gây ra, cùng với giá dầu giảm, hiện đang đạt đến điểm quan trọng", bà nói. "Đây là lý do tại sao chúng tôi tin rằng các đối tác của mình nên nắm bắt thời cơ và tăng cường các nỗ lực trừng phạt để khai thác các điểm yếu ngày càng tăng của Nga".


Minh Đức

Nguồn: nguoiduatin.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.