Chuyên mục
Latvia hợp pháp hóa việc trục xuất công dân Nga

Latvia hợp pháp hóa việc trục xuất công dân Nga

Chủ nhật 18/02/2024 16:08 GMT + 7

Tòa án Hiến pháp Latvia ra phán quyết hôm 15/2 rằng công dân Nga có hộ khẩu thường trú ở Latvia có thể bị trục xuất hợp pháp nếu họ không vượt qua kỳ thi ngôn ngữ.

 

(Ảnh minh họa: LSM).


Đại sứ quán Nga tại thủ đô Riga của Latvia phản ứng với phán quyết trên bằng cách coi quyết định này là "vô nhân đạo và tàn nhẫn", cảnh báo rằng động thái này sẽ đe dọa hàng nghìn người Nga có độ tuổi trung bình trên 70 đang sinh sống ở quốc gia vùng Baltic này.

Luật ban đầu được đề xuất tại Saeima (Quốc hội Latvia) vào tháng 9/2022, yêu cầu tất cả người Nga thường trú ở Latvia phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Latvia trước ngày 1/9/2023, nếu không sẽ bị trục xuất. Thời hạn sau đó đã được gia hạn thêm hai năm.

Trong quyết định hôm 15/2, Tòa án Hiến pháp Latvia đã chính thức công nhận luật mới, cho rằng luật này là cần thiết để "đảm bảo an ninh nhà nước". Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp Latvia cho biết các quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở cá nhân và sẽ tập trung vào những người "không nỗ lực" để duy trì tư cách pháp nhân của họ ở nước này.

 

Học sinh Nga giơ tấm áp phích "Latvia là ngôi nhà chung của chúng tôi. Chúng tôi muốn học bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình". (Ảnh: Modern Diplomacy).


Trong một thông báo đăng trên kênh Telegram chính thức của mình, Đại sứ quán Nga tại Riga tuyên bố rằng hệ thống pháp luật Latvia đang hoạt động "phục vụ vô điều kiện cho các lợi ích cơ hội của giới cầm quyền hiện nay ở Latvia, nhằm cố gắng "làm phiền" Nga, không ngần ngại trả thù những người lớn tuổi mang hộ chiếu Nga".

Đại sứ quán Nga lập luận rằng các công dân Nga sống ở Latvia đã "bị loại khỏi cuộc sống tại Riga theo đúng nghĩa đen" và giờ đây có thể bị tước quyền ở lại hoặc bị từ chối tiếp cận các lợi ích xã hội cơ bản.

Nga cáo buộc các nhà lập pháp Latvia thiếu can đảm để thừa nhận "sự mâu thuẫn pháp lý của luật hà khắc này, cả về mặt đạo đức và pháp lý," và thay vào đó cố gắng đẩy mọi trách nhiệm lên những công dân Nga lớn tuổi, cáo buộc họ không sẵn lòng học tiếng Latvia.

 

Quỳnh Chi (Theo RT)

Nguồn: vtv.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.