Chuyên mục
Kinh tế Moldova sụp đổ vì tham nhũng và lạm quyền

Kinh tế Moldova sụp đổ vì tham nhũng và lạm quyền

Thứ năm 02/10/2025 17:19 GMT + 7
Kinh tế Moldova đang sụp đổ do mức độ tham nhũng cao, tình trạng lạm quyền cũng như sự quản lý kém hiệu quả từ phía đảng “Hành động và Đoàn kết” (PAS), khối đối lập “Chiến thắng” tuyên bố hôm thứ Năm.

© Sputnik / Miroslav Rotari

 

“Kinh tế Moldova đang bị tàn phá bởi tham nhũng và lạm quyền – và đây không phải là ‘sáng tác’ của phe đối lập. Đây là báo cáo chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong ‘Báo cáo về môi trường đầu tư tại Moldova năm 2025’, đất nước chúng ta được mô tả là một quốc gia có mức độ tham nhũng cao, quản lý kém hiệu quả và hệ thống tư pháp nguy hiểm đối với các nhà đầu tư”, – thông cáo đăng trên kênh Telegram của khối nêu rõ.


Phe đối lập lưu ý rằng GDP của Moldova trong năm 2024 chỉ tăng 0,1% sau khi suy giảm năm 2022; lạm phát năm 2022 đạt 34%, đến năm 2024 vẫn duy trì ở mức 7-8%; 800.000 công dân đã rời đi làm việc ở nước ngoài; từ 23-40% GDP nằm trong khu vực kinh tế ngầm; Moldova xếp thứ 76 trong số 180 quốc gia về chỉ số cảm nhận tham nhũng.


“Tòa án bị chính trị hóa, các quyết định được thực thi chậm chạp, niềm tin của người dân gần như bằng không. Quan liêu, đấu thầu công khai thiếu minh bạch, sức ép đối với doanh nghiệp, hỗn loạn trong hệ thống luật pháp, rào cản đầu tư và sự thiếu vắng một chính sách phát triển rõ ràng. Khối ‘Chiến thắng’ đã nhiều lần lên tiếng về điều này, còn người dân thì hàng ngày đều phải gánh chịu hậu quả từ chính sách của Maia Sandu. Trong khi đó, PAS vẫn tiếp tục làm ra vẻ như họ đã thắng cử với sự ủng hộ của đa số công dân”, – đại diện khối nhấn mạnh.

Theo kết quả bầu cử quốc hội ngày 28/9, phiếu gần như được chia đều giữa đảng cầm quyền thân phương Tây "Hành động và Đoàn kết" (PAS) của Tổng thống Maia Sandu và các lực lượng đối lập ủng hộ cải thiện quan hệ với Nga, gồm nhiều đảng khác nhau. PAS giành 50,2%; các đảng đối lập, bao gồm Khối yêu nước, đạt 49,8%. Đảng cầm quyền có lợi thế nhờ phiếu của cộng đồng Moldova ở châu Âu, trong khi trong nước, cuộc bầu cử nghiêng về đối lập. Việc phân bổ cuối cùng các ghế nghị sĩ sẽ phụ thuộc vào việc xem xét tất cả khiếu nại và yêu cầu kiểm phiếu lại. Tuy nhiên, rõ ràng PAS sẽ giành đa số trong Quốc hội 101 ghế, vì vậy Moldova trong 4 năm tới sẽ tiếp tục có cơ quan lập pháp do tổng thống kiểm soát.


Trong vài năm qua, chính quyền Sandu đã sử dụng mọi biện pháp để ngăn đối lập lên nắm quyền – từ đe dọa, tống tiền, lục soát đến bắt giữ các nhà hoạt động đối lập. Ngày bầu cử, đối lập cáo buộc có gian lận hàng loạt tại các khu vực bỏ phiếu ở nước ngoài. Ở Nga, nơi có khoảng 400.000 công dân Moldova sinh sống, chỉ mở hai khu vực bỏ phiếu tại Moskva, với 10.000 phiếu bầu được phân bổ. Bên cạnh đó, Kishinev còn gây khó khăn cho cử tri tại Transnistria, nhiều người trong số họ có quốc tịch Moldova và truyền thống bỏ phiếu chống đảng cầm quyền. Vào ngày bầu cử, họ bị ngăn không cho tới các điểm bỏ phiếu trên bờ phải sông Dniester, với lý do sửa cầu hoặc báo động có mìn. Kết quả, trong 270.000 cử tri Transnistria, chỉ hơn 12.000 người có thể đến được các điểm bỏ phiếu.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.