Chuyên mục
Kho vũ khí phòng thủ tên lửa của Israel cạn kiệt chỉ sau 5 ngày bị Iran tấn công

Kho vũ khí phòng thủ tên lửa của Israel cạn kiệt chỉ sau 5 ngày bị Iran tấn công

Thứ năm 19/06/2025 18:20 GMT + 7

Sau 5 ngày giao tranh với Iran, hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel bị quá tải nghiêm trọng. Tên lửa siêu vượt âm Iran bắt đầu xuyên thủng lá chắn phòng không.

 

Tên lửa đất đối không được phóng từ hệ thống David's Sling của Israel. Ảnh: MW.

 

Kho tên lửa đánh chặn Arrow của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang ngày càng cạn kiệt, và những nghi ngờ lâu nay về tình trạng của hệ thống phòng không Israel nói chung đã được xác nhận bởi một quan chức Mỹ khi trao đổi với tờ Wall Street Journal.

Chỉ sau 5 ngày giao tranh với Iran – cuộc đối đầu mà Israel khơi mào vào ngày 13/6 bằng các đợt không kích quy mô lớn nhắm vào nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Iran – tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa phòng thủ đạn đạo đang khiến nguy cơ các tên lửa Iran tấn công trúng mục tiêu tại Israel ngày càng hiện hữu.

Ngày 17/6, một nguồn tin khác được Washington Post trích dẫn, có hiểu biết trực tiếp về tình báo Mỹ và Israel, cho biết rằng “hệ thống đã quá tải”, và Israel sẽ buộc phải chọn lọc hơn trong việc ưu tiên mục tiêu đánh chặn trong tương lai. Nhiều nhà phân tích đồng thuận rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có đủ khả năng mở rộng quy mô tấn công vào các mục tiêu Israel, đồng thời sử dụng những loại tên lửa hiện đại hơn, với tỷ lệ tránh bị đánh chặn ngày càng cao.

Vào ngày 18/6, IRGC lần đầu tiên triển khai tên lửa đạn đạo mới mang tên Fattah, được cho là gần như không thể đánh chặn nhờ vào việc sử dụng phương tiện lướt siêu thanh (hypersonic glide vehicle).

 

Bệ phóng thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8. Ảnh: MW.

 

Thực tế cho thấy, ngay cả những tên lửa đạn đạo có công nghệ khá cơ bản – ví dụ như các loại được lực lượng liên minh Ansurullah tại Yemen sử dụng – cũng đã khiến hệ thống phòng không Israel gặp khó trong việc đánh chặn hiệu quả. Điều này đặt ra nghi vấn lớn về khả năng Israel khi đối phó với những tên lửa tầm trung và tầm xa tiên tiến hơn đến từ Iran.

Ngay từ giữa năm 2024, tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn ở Israel đã là vấn đề nghiêm trọng, sau hàng loạt cuộc tấn công tên lửa từ Yemen, hai đợt không kích quy mô lớn của Iran vào tháng 4 và tháng 9, cùng với những đợt tấn công nhỏ hơn từ lực lượng Hezbollah ở Lebanon – tất cả đã góp phần làm cạn kiệt kho vũ khí phòng thủ của Israel.

Đáng chú ý, Hezbollah còn được cho là đã nhắm mục tiêu trực tiếp vào các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn. Chính vì vậy, Mỹ đã phải tăng cường vai trò trong việc bảo vệ lãnh thổ Israel khỏi các đợt tấn công bằng tên lửa. Kết quả là kho tên lửa đánh chặn của quân đội Mỹ cũng chịu áp lực lớn, do phải triển khai các hệ thống THAAD của Lục quân và AEGIS của Hải quân Mỹ tới khu vực để hỗ trợ phòng thủ cho Israel.

 

Tên lửa đạn đạo tầm trung Emad của Iran, một phiên bản của tên lửa Hwasong-7 của Triều Tiên. Ảnh: MW.

 

Áp lực lên hệ thống phòng không của Israel chỉ tạm thời giảm bớt vào tháng 12/2024, khi chính quyền Syria sụp đổ dưới tay lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ và Israel hậu thuẫn. Trước đó, Syria được cho là sẽ sử dụng kho tên lửa đạn đạo lớn mà nước này nhận từ Triều Tiên để phối hợp với Iran tấn công Israel từ hướng thứ hai, nếu chiến tranh khu vực bùng nổ.

Việc các nhóm Hồi giáo cực đoan thân Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Israel, nắm quyền tại Syria cũng đồng nghĩa với việc tuyến cung cấp vũ khí từ Iran tới Hezbollah bị cắt đứt đáng kể. Những cuộc tấn công kéo dài mà lực lượng này phát động nhằm vào vị trí của Hezbollah kể từ khi lên nắm quyền đã gần như loại Hezbollah khỏi cuộc chiến, khiến Iran bị cô lập.

Tuy nhiên, bất chấp sự cô lập đó, quy mô khổng lồ và năng lực vượt trội của kho tên lửa Iran – được phát triển liên tục suốt hơn ba thập kỷ qua – dường như vẫn đủ sức gây thiệt hại ngày càng lớn cho Israel, miễn là nước này tiếp tục duy trì chiến dịch không kích vào các mục tiêu Iran. Giới quan sát nhận định rằng những hạn chế trong khả năng phòng thủ tên lửa của Israel sẽ buộc nhiều quân đội trên thế giới phải xem xét lại tính khả thi của việc phòng thủ tên lửa trong một cuộc chiến kéo dài, có quy mô lớn.


Huyền Chi

Nguồn: viettimes.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.