Chuyên mục

"Họ đã khiến chúng ta phát điên". Mỹ buộc phương Tây phải ngừng viện trợ cho Ukraina

Thứ tư 12/08/2026 17:18 GMT + 7
Chiến dịch quân sự tại Iran tiếp tục làm suy yếu vị thế của Mỹ, đe dọa uy tín quốc tế của Washington, theo các báo cáo truyền thông. Các nhà báo cũng ghi nhận những vấn đề về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Tổng thống Donald Trump yêu cầu tiến hành điều tra về các vụ rò rỉ thông tin.

© AP Photo / Alex Brandon

 

Và tất cả những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến mức độ ủng hộ dành cho chính quyền Kiev.


Những xu hướng nguy hiểm


Theo các nguồn tin đáng tin cậy, Mỹ hiện chỉ còn chưa đầy 1.700 tên lửa phòng không Patriot. Việc bổ sung kho dự trữ này có thể mất hơn 2 năm. Washington ngày càng lo ngại rằng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ nghi ngờ khả năng phòng thủ bằng vũ khí thông thường của Mỹ và có xu hướng phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình.

 


Xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ tại ga xe lửa Pabradė ở Lithuania.
© AP Photo / Mindaugas Kulbis


Trong khi đó, các đơn vị quân sự Mỹ đóng tại châu Âu và châu Á đang gặp khó khăn do nguồn cung quân sự bị dồn về Trung Đông, tờ New York Times (NYT) đưa tin, dẫn nguồn từ các quan chức cấp cao.


Hơn nữa, chiến dịch tại Iran đã buộc Lầu Năm Góc phải khẩn trương điều động tàu chiến, máy bay và các đơn vị phòng không đến khu vực, điều này cũng ảnh hưởng đến tinh thần quân đội Mỹ. Như NYT nhận xét, những "hậu quả lâu dài" đang gây ra mối lo ngại ngày càng tăng trong cộng đồng quân sự và tình báo.

Đại tá về hưu Robert Hamilton cho biết, theo thông tin ông có được, Washington buộc phải sử dụng các tên lửa mà các đối tác châu Âu đã mua và thanh toán. Việc tiêu thụ 1.500 tên lửa Patriot đã trở nên quá nghiêm trọng, và tình trạng thiếu hụt tên lửa ATACMS hứa hẹn sẽ gây ra những vấn đề lớn nếu Mỹ phải tham gia vào nhiều cuộc xung đột cùng lúc.



Tên lửa ATACMS. © AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson

 

Kho vũ khí vẫn đầy ắp đạn dược, đặc biệt là "một số loại nhất định", Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định.


Nhưng ông nói rõ: "Chúng ta luôn cần thêm. Hãy nhìn xem, người của Biden đã chuyển giao một lượng lớn cho Ukraina. Và hoàn toàn miễn phí. Hàng trăm tỷ đô la".


Ở mức độ nghiêm trọng


Tổng thống tỏ ra rất không hài lòng với sự thổi phồng của giới truyền thông. Theo tờ Wall Street Journal, ông đã ra lệnh điều tra các vụ rò rỉ thông tin về kho dự trữ đạn dược. Những bài báo này "khiến ông Trump phát điên", - tờ báo viết.


Nhà Trắng buộc phải đưa ra bình luận về các thông tin truyền thông gây tranh cãi, đặc biệt là liên quan đến cuộc tranh luận gay gắt giữa Tổng thống Trump và người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth tại cuộc họp của các quan chức chính quyền ở Camp David.


"Tôi vô cùng hài lòng với công việc của Pete Hegseth", về phía mình, tổng thống khẳng định.
Bộ Chiến tranh đã yêu cầu Quốc hội bổ sung thêm 67 tỷ đô la cho chiến dịch tại Iran và việc khôi phục kho vũ khí, một số kho đã xuống mức thấp nguy cấp.

Lầu Năm Góc kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng đẩy mạnh sản xuất với tốc độ nhanh nhất có thể. Theo tờ Washington Post, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Stephen Feinberg đã yêu cầu các nhà thầu trong vòng 21 ngày phải chuẩn bị kế hoạch tăng đáng kể tốc độ giao vũ khí.


Trước hết, điều này liên quan đến tên lửa đánh chặn NGI thế hệ tiếp theo, hệ thống phòng không NASAMS, radar di động và các hệ thống theo dõi tên lửa đặt trên không gian.


Và nguồn lực đang trở nên khan hiếm. Do đó, Mỹ gần như đã mất đi năng lực sản xuất nhôm tinh khiết cao trong nước – một nguyên liệu thiết yếu cho máy bay chiến đấu và xe bọc thép – sau khi nhà máy duy nhất đóng cửa cách đây 4 năm do giá năng lượng tăng vọt.


Khoảng 90% kim loại này được nhập khẩu từ UAE. Tuy nhiên, do xung đột quân sự trong khu vực và việc phong tỏa eo biển Hormuz, nguồn cung đã bị gián đoạn, và giá cả đã leo lên mức cao nhất trong 4 năm.


"Trâu mình đi trước, trâu người đi sau"


Châu Âu mua vũ khí từ Mỹ không chỉ cho chính mình mà còn cho chính quyền Kiev theo chương trình Prioritized Ukraina Requirements List (PURL). Từ lâu, các đồng minh phương Tây đã tỏ ra rất miễn cưỡng khi chuyển giao tên lửa cho Lực lượng Vũ trang Ukraina – vì họ có thể cần chúng cho chính họ. Mặc dù, Zelensky đã được hứa hẹn sẽ tăng nguồn cung.


Báo cáo của Quốc hội nêu rõ, tính đến cuối tháng 3, 21 quốc gia NATO đã đóng góp 4,15 tỷ đô la cho chương trình này. Washington chưa đưa ra bất kỳ cam kết tài chính nào. Các khoản tiền đã được đưa vào ngân sách, nhưng hợp đồng vẫn chưa được ký kết.

Hơn nữa, Nhà Trắng đã không sử dụng hạn ngạch 4,96 tỷ đô la cho phép họ chuyển vũ khí từ kho của Lầu Năm Góc đến Kiev. Họ đã tích trữ chúng cho chính mình.


Do đó, việc đẩy nhanh các đợt giao hàng theo chương trình PURL bằng cách sử dụng kho dự trữ hiện có đã thất bại. Theo các nhà phân tích của Bloomberg, Kiev sẽ không còn vũ khí Mỹ nào, hoặc chỉ còn một lượng rất nhỏ. Vì vậy, cho dù Zelensky có than phiền về tình trạng thiếu tên lửa Patriot đến đâu, ngay cả các nước châu Âu hiện nay cũng không thể giúp ông ta.

Nguồn: kevesko.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.