Chuyên mục
Chuyên gia Trung Quốc 'soi' điểm yếu của bom GBU-57 của Mỹ: Không đủ sức phá hủy Fordow

Chuyên gia Trung Quốc 'soi' điểm yếu của bom GBU-57 của Mỹ: Không đủ sức phá hủy Fordow

Thứ tư 25/06/2025 17:50 GMT + 7

Các nhà phân tích quân sự Trung Quốc đánh giá vụ Mỹ sử dụng bom xuyên hầm GBU-57 tấn công Iran là dấu mốc đáng chú ý nhưng không hoàn hảo, cho rằng nó chưa đủ sức phá hủy cơ sở Fordow.


Bom xuyên phá boong-ke GBU-57 của Mỹ. Ảnh: NYPost.


Các nhà phân tích quân sự Trung Quốc đã theo dõi sát cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran hôm 21/6, đặc biệt là loại bom được sử dụng GBU-57, loại “bom phá boong-ke” cực mạnh được thiết kế để xuyên phá các mục tiêu chôn sâu dưới lòng đất.

Dù khen ngợi khả năng tác chiến tầm xa của oanh tạc cơ tàng hình B-2 và hiệu quả của bom xuyên phá, các chuyên gia Trung Quốc cũng chỉ ra những hạn chế, đặc biệt là khi đối mặt với các cơ sở như Fordow, được xây dựng rất sâu trong lòng núi.

Trung Quốc đại lục được cho là sở hữu hệ thống hầm ngầm lớn nhất thế giới và cũng đang phát triển các loại vũ khí xuyên phá riêng.

Mỹ tung “bom diệt hầm” lần đầu trong chiến đấu

 


Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit thả bom xuyên phá hầm trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Reuters.


Tổng cộng 14 quả GBU-57 – còn gọi là Bom xuyên phá trọng lượng lớn (Massive Ordnance Penetrator – MOP) – đã được thả từ 7 máy bay B-2 vào rạng sáng Chủ nhật tuần trước (giờ địa phương), nhắm vào cơ sở hạt nhân Fordow kiên cố và một số mục tiêu khác tại Natanz.

Đây là lần đầu tiên loại bom phi hạt nhân mạnh nhất thế giới được sử dụng trong chiến đấu. GBU-57 được thiết kế đặc biệt để xuyên thủng bê tông cốt thép hoặc núi đá mà các loại bom thông thường không thể với tới.

Mỗi quả GBU-57 nặng khoảng 13.600 kg, có thể xuyên sâu đến 60 mét bê tông hoặc đá cứng, tùy điều kiện. Do kích thước khổng lồ, chỉ có oanh tạc cơ B-2 mới có thể mang theo nó, và mỗi máy bay chỉ mang tối đa 2 quả.

Hiện Mỹ được cho là có khoảng 20 quả GBU-57, theo một số nguồn tin từ truyền thông Mỹ. Trong khi đó, Israel không sở hữu GBU-57 mà chỉ có các loại yếu hơn như GBU-28 hoặc BLU-109 – không đủ sức xuyên tới cơ sở Fordow (chôn sâu khoảng 80 mét dưới lòng đất).

Tổng thống Donald Trump tuyên bố các mục tiêu “đã bị xóa sổ hoàn toàn”, song Lầu Năm Góc tỏ ra thận trọng hơn, cho biết mức độ thiệt hại là “nghiêm trọng” nhưng cần thêm thời gian để đánh giá chính xác.


Phản ứng từ các chuyên gia Trung Quốc



Tướng Dan Caine giải thích về chiến dịch không kích của Mỹ. Ảnh: Reuters.


Chuyên gia quân sự Du Wenlong nhận định rằng chuyến bay kéo dài 37 giờ của các máy bay ném bom B-2 – dài thứ hai trong lịch sử loại máy bay này – là một “thành công” xét về tầm xa, phối hợp tác chiến và sử dụng mồi nhử điện tử. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mức độ thiệt hại thực sự của cuộc tấn công vẫn chưa rõ ràng.

“Dù tên lửa đã đánh trúng mục tiêu, nhưng không chắc liệu có phá hủy hoàn toàn cấu trúc bên trong hay không”, ông Du nói, chỉ ra rằng độ sâu xuyên phá tối đa của GBU-57 còn cách trung tâm của Fordow khoảng 30 mét.

Chuyên gia Song Zhongping cũng đồng tình, cho biết ảnh vệ tinh cho thấy có 6 miệng hố quanh các cơ sở bị tấn công, và có vẻ như 2 quả bom được thả vào mỗi mục tiêu – có thể nhằm tăng khả năng xuyên phá.

“Nếu mục tiêu là phá hủy hoàn toàn các cơ sở như Fordow hay Natanz, có lẽ chiến dịch đã thất bại. Iran có thể đã di dời vật liệu hạt nhân quan trọng từ trước. Một số hạ tầng có thể bị hỏng, nhưng khả năng xóa sổ là không cao”, ông Song nhận định.

Kho vũ khí xuyên phá của Trung Quốc

Trung Quốc đã phát triển nhiều loại vũ khí xuyên phá hầm ngầm, trong đó trọng tâm là tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất.

DF-15C, ra mắt năm 2013, là biến thể của dòng tên lửa tầm ngắn Trung Quốc, được thiết kế đặc biệt để tấn công chính xác các mục tiêu kiên cố dưới lòng đất.

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, DF-15C sử dụng đầu đạn hình trụ dài khoảng 2–2,5 mét, có thể xuyên qua bê tông cốt thép hoặc hầm ngầm.

Với tầm bắn khoảng 700 km, DF-15C giúp Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có khả năng tấn công khu vực rộng lớn.

Theo một bài báo năm 2014 trên Nhân dân Nhật báo, tập đoàn quốc phòng quốc doanh Norinco đã giới thiệu dòng bom dẫn đường GB1000 (nặng 1.000 kg) tại Triển lãm hàng không Chu Hải. Những quả bom này có thể trang bị đầu đạn xuyên phá hoặc đầu đạn nổ phân mảnh, được thiết kế để phá hủy hạ tầng mặt đất như nhà chứa máy bay, hầm ngầm hay trung tâm hậu cần.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ các loại vũ khí xuyên phá của Trung Quốc có thể thâm nhập sâu bao nhiêu dưới lòng đất.

Chuyên gia Song Zhongping cho rằng Trung Quốc theo đuổi cách tiếp cận khác so với Mỹ, chú trọng vào việc sử dụng tên lửa đạn đạo thay vì máy bay ném bom có người lái.

“Mỗi nước có chiến lược riêng. Trung Quốc có lợi thế về tên lửa đạn đạo và nên tiếp tục hoàn thiện năng lực này”, ông nói. “Cuộc tấn công của Mỹ lần này dù đã được dự báo trước, nhưng rõ ràng không hoàn hảo. Nó cho thấy rằng bom thả từ máy bay có người lái có thể không phải là giải pháp tối ưu cho chiến tranh tương lai”.


Huyền Chi

Nguồn: viettimes.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.