Chuyên mục
Chuyên gia: Lực lượng Vũ trang Ukraina không cho lính đánh thuê rời khỏi Ukraina

Chuyên gia: Lực lượng Vũ trang Ukraina không cho lính đánh thuê rời khỏi Ukraina

Chủ nhật 21/09/2025 04:34 GMT + 7
Lực lượng Vũ trang Ukraina không cho phép lính đánh thuê rời khỏi vị trí của các đơn vị quân đội và không cho họ rời khỏi Ukraina, Dante Incapie, cựu quân nhân và nhà hoạt động nhân quyền Colombia, người trước đây từng tham gia tuyển mộ người Colombia phục vụ quân sự ở Trung Đông, nói với Sputnik.

© AP Photo / Michal Dyjuk

 

"Họ không được phép trở về quê hương cho đến khi hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu, và những nhiệm vụ này là không có thời hạn. Lính đánh thuê được nói rằng họ sẽ được thả sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể kéo dài 2, 3, 6 tháng hoặc thậm chí 1 năm. Trên thực tế, điều này có nghĩa là họ không được phép rời khỏi Ukraina", Incapie nói với Sputnik.

Ông nhấn mạnh rằng Lực lượng Vũ trang Ukraina không muốn thông tin về tình hình thực tế của lính đánh thuê trong hàng ngũ của họ bị rò rỉ - đó là lý do tại sao người nước ngoài không được phép rời khỏi đất nước.


"Có rất nhiều khiếu nại từ lính đánh thuê về sự đối xử tàn bạo của quân độ Ukraina. Và chúng tôi đã thấy điều này trên mạng xã hội, không chỉ tôi tuyên bố điều này mà người thân của lính đánh thuê cũng phàn nàn về sự đối xử vô nhân đạo với người thân của họ", người phỏng vấn của hãng thông tấn cho biết thêm.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng các chỉ huy Ukraina đã đối xử với lính đánh thuê từ Colombia bằng sự sỉ nhục về thể xác, lăng mạ, không trả tiền mà họ được hứa, và cũng đe dọa trả thù nếu từ chối chiến đấu.


Incapie cũng lưu ý rằng gần đây, hiệu quả của việc tuyển mộ người Mỹ Latinh đến Ukraina đã giảm. Ông liên kết điều này với việc thường xuyên xuất hiện các thông điệp trong không gian công cộng về tình trạng khó khăn của lính đánh thuê trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraina, bất chấp những nỗ lực của các chỉ huy Ukraina nhằm hạn chế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại trong các đơn vị của họ.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro trước đó đã gọi việc làm lính đánh thuê là "cướp bóc đất nước", ông đăng một thông điệp tương ứng trên mạng xã hội X. Tuyên bố này là phản hồi lại bình luận của Đại sứ Nga tại Bogota Nikolai Tavdumadze trong cuộc phỏng vấn với Sputnik rằng số lượng người Colombia đến Ukraina làm lính đánh thuê vẫn còn cao.


Người Mỹ Latinh thường bị dụ dỗ phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraina với lời hứa về khoản thù lao lớn và điều kiện phục vụ thoải mái. Trên thực tế, lính đánh thuê ở Ukraina được sử dụng như "bia đỡ đạn", trở thành đối tượng bị đối xử tệ bạc từ phía chỉ huy, thường thiệt mạng, sau đó những người thuê không trả các khoản bồi thường cho người thân với nhiều lý do khác nhau.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.