Chuyên mục
Chỉ huy tiền tuyến Ukraine nói thẳng hậu quả nếu Mỹ ngừng viện trợ

Chỉ huy tiền tuyến Ukraine nói thẳng hậu quả nếu Mỹ ngừng viện trợ

Thứ tư 27/12/2023 05:21 GMT + 7

Với việc Quốc hội Mỹ không đồng ý phê duyệt gói viện trợ bổ sung cũng như không có viện trợ tạm thời cho Ukraine trước khi mùa đông đến, các chỉ huy tiền tuyến của ông Zelensky đã đưa ra cảnh báo về tương lai đất nước.

 

Một binh sĩ Ukraine tại vị trí chiến đấu ở tiền tuyến gần một thành phố do Nga kiểm soát ở vùng Donetsk. Ảnh: Getty

 

Independent ngày 25/12 dẫn lời một số quan chức quân sự cấp cao Ukraine cho hay, lực lượng tiền tuyến của nước này ngày càng lo ngại về nguồn cung cấp vũ khí, đạn dược và các dấu hiệu cho thấy cam kết của các đối tác quốc tế không còn được đảm bảo.

Quân đội Ukraine lo ngại, các lực lượng Nga có thể chọc thủng phòng tuyến của Ukraine và giành chiến thắng trong vài ngày nếu Mỹ không thực hiện cam kết viện trợ bổ sung cho Kiev.

"Tình hình ở tiền tuyến rất khó khăn nhưng các binh sĩ Ukraine vẫn nỗ lực giữ các vị trí", Vitaliy Barabash, chỉ huy cơ quan quân sự Ukraine ở thị trấn Avdiivka, nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Independent.

Barabash cho rằng, nếu Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine thì người dân và quân đội Ukraine sẽ hứng chịu tổn thất lớn. "Phòng tuyến có thể sẽ thay đổi, dẫn đến những tổn thất nặng nề, giống như khi bắt đầu một cuộc chiến tổng lực", ông Barabash cảnh báo.

Chỉ huy cơ quan quân sự Ukraine ở Avdiivka còn tiết lộ, giao tranh ở thị trấn Avdiivka "hiện nay rất khốc liệt". Ukraine cần bổ sung nguồn cung khẩn cấp nếu muốn giữ thị trấn này, chứ chưa nói đến việc giành thắng lợi sau cùng.

"Trong 5 ngày qua, đối phương liên tục sử dụng hàng chục phương tiện, vũ khí quân sự trên không. Quân đội của chúng tôi đã tấn công và hạ gần hết các phương tiện này", ông Barabash nói. "Đối phương đang dồn ép từ 16 hướng dọc theo tuyến phòng thủ Avdiivka".

 

Kíp xe tăng Ukraine tham gia tập trận cách tiền tuyến theo hướng Bakhmut không xa.

Ảnh: Getty


Chỉ huy cơ quan quân sự Ukraine ở Avdiivka cho biết, tình trạng thiếu đạn dược đang là vấn đề đau đầu nhất với quân đội Ukraine.

"Điều quan trọng nhất mà chúng tôi cần - không chỉ ở hướng của chúng tôi (Avdiivka) mà nói chung dọc theo toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraine - là ngăn các lực lượng Nga bổ sung thêm nhiều đạn dược. Chúng tôi cũng cần thêm đạn pháo cỡ nòng 155mm và hỏa thần HIMARS", ông Barabash nói.

Dmytro Lazutkin, phát ngôn viên của Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine, đang trấn giữ vùng ngoại ô phía bắc Avdiivka, tiết lộ, nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây đã giúp các binh sĩ của lữ đoàn này đối phó sự tấn công dữ dội của quân Nga.

"Viện trợ của phương Tây có tầm quan trọng rất lớn", ông Lazutkin nói với Independent. "Lữ đoàn của tôi chiến đấu chủ yếu bằng trang thiết bị, vũ khí của phương Tây như xe chiến đấu bộ binh Bradley hay pháo tự hành Paladin. Chúng tôi cần đạn dược để các vũ khí này phát huy hiệu quả chiến đấu".

Ông Lazutkin cho rằng, Nga đã điều hơn 40.000 quân tới để cố gắng giành kiểm soát Avdiivka, nhưng quân Ukraine vẫn đang trụ vững.

Theo Independent, một chỉ huy cấp cao giấu tên, thuộc quân đội Ukraine, tiết lộ, quân phòng thủ Ukraine ở Avdiivka chỉ còn đủ đạn dược để cầm cự ở các vị trí hiện tại, không đủ để khiến các lực lượng Nga ngừng tấn công nếu tình hình căng thẳng hơn.

Theo vị chỉ huy giấu tên này, Nga thành công trong việc làm tê liệt nền công nghiệp của Ukraine, khiến nước này không thể sản xuất được nguồn cung cần thiết trong nước.

"Cuộc xung đột này đã chuyển sang giai đoạn tiêu hao và chúng tôi cần phải giữ được phòng tuyến để có thể tính xa hơn. Chúng tôi thực sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ Mỹ, Anh, EU và Hàn Quốc", vị chỉ huy giấu tên cho hay. "Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi dừng chiến đấu khi không có sự trợ giúp từ bên ngoài".

Ông Zelensky tiếp tục thể hiện tinh thần lạc quan những ngày gần đây, trong khi kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn từ các đồng minh. Tổng thống Ukraine cũng kiên quyết bác bỏ ý kiến cho rằng có dấu hiệu cho thấy Kiev sắp thua trong cuộc xung đột.

Tuy nhiên, với việc Mỹ, EU trì hoãn viện trợ cũng như không có một gói viện trợ tạm thời trước mùa đông, một số chỉ huy tiền tuyến của ông Zelensky lo ngại cho tương lai đất nước nếu Kiev bị các đồng minh bỏ rơi.

 

Nguyễn Thái

Nguồn: nguoiduatin.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.