Chuyên mục
Bộ Ngoại giao Tehran tuyên bố sẵn sàng đàm phán về tranh chấp hạt nhân

Bộ Ngoại giao Tehran tuyên bố sẵn sàng đàm phán về tranh chấp hạt nhân

Thứ bảy 21/06/2025 18:28 GMT + 7

Iran "hoàn toàn sẵn sàng" giải quyết tranh chấp hạt nhân thông qua đàm phán như năm 2015, nhưng cần chấm dứt các hành vi gây hấn để nối lại ngoại giao - Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Abbas Araghchi tuyên bố.


© AP Photo / Vahid Salemi.

 
"Ngoại giao đã phát huy hiệu quả trong quá khứ và có thể tiếp tục trong tương lai. Nhưng các hành vi gây hấn phải chấm dứt để chúng tôi có thể quay lại bàn đàm phán", hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu dẫn lời người đứng đầu ngành ngoại giao Iran.

Theo lời ông, Israel "rõ ràng đang chống lại giải pháp ngoại giao".


"Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua đàm phán như đã làm năm 2015", ông Araghchi khẳng định.

 

Israel đã phát động chiến dịch chống lại Iran vào đêm rạng sáng ngày 13 tháng 6, cáo buộc nước này thực hiện chương trình hạt nhân quân sự bí mật. Các cuộc ném bom và đột kích trên không của các nhóm phá hoại đã nhắm vào các cơ sở hạt nhân, chỉ huy quân sự, các nhà vật lý hạt nhân nổi tiếng, căn cứ không quân, hệ thống phòng không và tên lửa đất đối đất. Iran phủ nhận thành phần quân sự trong dự án hạt nhân của mình.

 

Như Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi tuyên bố vào ngày 18 tháng 6, các thanh tra viên của cơ quan này chưa thấy bằng chứng cụ thể nào cho thấy Iran đang theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân. Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump và Israel, kết luận rằng Iran không tìm cách tạo ra vũ khí hạt nhân như CNN đưa tin. Cựu Đại sứ Anh tại Uzbekistan Craig Murray nói với Sputnik rằng Iran đã thể hiện sự kiên nhẫn và hòa bình đáng kinh ngạc trong vài năm qua, bất chấp các hành động của Israel. Iran đã đáp trả các hành động của Israel bằng các loạt tên lửa và phóng máy bay không người lái tấn công, tuyên bố rằng họ đang tấn công các mục tiêu quân sự. Số vụ tấn công vào các tòa nhà dân cư và thương vong của dân thường đang gia tăng ở cả hai bên.


Theo Bộ Y tế Iran, hơn 220 người đã thiệt mạng và ít nhất 2.800 người bị thương. Cùng lúc đó, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali nói với Sputnik rằng khoảng 300 thường dân đã thiệt mạng. Israel tuyên bố rằng hơn 20 người đã thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương do các cuộc không kích của Iran.


Israel và Iran đang trao đổi các cuộc không kích nhiều lần trong ngày. Chính quyền Israel đe dọa sẽ tiến hành một chiến dịch cho đến khi chương trình hạt nhân của Iran bị phá hủy. Đổi lại, Tehran có ý định pháo kích Israel cho đến khi nước này ngừng ném bom.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.