Chuyên mục
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU

Thứ bảy 24/06/2023 05:20 GMT + 7

Ngày 23/6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố mở rộng danh sách các đại diện và cấu trúc của các quốc gia thành viên EU bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Nga để đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU.


Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Brussels tiếp tục cố gắng gây áp lực lên Moscow thông qua các biện pháp trừng phạt đơn phương. Nga coi những hành động như vậy của EU là bất hợp pháp, làm suy yếu các đặc quyền pháp lý quốc tế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

 

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga (Nguồn: rianovosti).


Bộ Ngoại giao Nga không nêu các cá nhân cụ thể rơi vào các biện pháp hạn chế của Moscow. Nhưng theo thông báo, đó là đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức nhà nước và thương mại của các nước EU có liên quan trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cũng như các quan chức châu Âu, "chịu trách nhiệm về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và cố gắng phá vỡ mối quan hệ của Nga với các quốc gia khác".

Cũng theo Bộ này, “các hạn chế cũng được mở rộng đối với các nghị sĩ của các nước EU đang thúc đẩy chương trình nghị sự đối đầu với Nga”.

Ngày 23/6, Liên minh châu Âu đã công bố gói trừng phạt thứ 11 chống Nga trên tạp chí của EU. Kể từ ngày này, gói trừng phạt chính thức có hiệu lực. Mục tiêu chính của họ là ngăn Nga lách các hạn chế đã được áp đặt. Việc giao hàng cho các nước thứ ba có thể bị cấm và các tàu chở dầu vi phạm giá trần sẽ không được phép vào các cảng châu Âu.

Gói trừng phạt mới cũng chính thức cấm hoạt động bơm dầu của Nga qua nhánh phía bắc của đường ống Druzhba tới Đức và Ba Lan. Tuy nhiên, Moscow đã ngừng vận chuyển nguyên liệu thô của mình tới Berlin và Warsaw thông qua đường ống này, hiện chỉ có dầu của Kazakhstan đi qua đường ống này.

Brussels cũng gia hạn lệnh cấm xuất khẩu ô tô hạng sang và đình chỉ giấy phép phát sóng đối với các kênh truyền hình Nga. Gói mới quy định các hạn chế đối với 87 công ty mà theo dữ liệu của EU, hỗ trợ Tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga, 100 cá nhân và một số công ty từ các nước thứ ba.

Theo nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu-Viện kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế Viện Hàn lâm Khoa học Nga Vladimir Olenchenko, mục tiêu chính của gói trừng phạt mới của EU là gây áp lực buộc các nước khác ngừng hợp tác với Nga. Tuy nhiên, ở đây, EU xung đột với lợi ích kinh tế của các quốc gia đang tham gia vào hoạt động tái xuất hàng hóa sang Liên bang Nga, bởi vì họ có thể kiếm được nhiều tiền từ việc này. Trên thực tế, EU đề nghị họ tự nguyện từ bỏ lợi ích này. Hơn nữa, thắt chặt kiểm soát tuân thủ các biện pháp trừng phạt năng lượng đối với Nga là một nhiệm vụ khó khăn đối với EU. Đối với dầu mỏ, người châu Âu sẽ mua nó với giá cao hơn, nhưng vẫn sẽ phụ thuộc vào Nga.


Anh Tú

Nguồn: vov.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.