Chuyên mục
Bang chiến lược để ông Trump khẳng định uy quyền

Bang chiến lược để ông Trump khẳng định uy quyền

Thứ tư 05/10/2022 04:29 GMT + 7

Tại Pennsylvania, một trong những bang then chốt của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022, sức ảnh hưởng của ông Trump có thể là yếu tố đem lại thắng lợi quan trọng cho đảng Cộng hòa.

 

Ông Trump vận động tranh cử tại khu vực Montoursville, bang Pennsylvania, trong khuôn khổ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ảnh: AP.

 

Dọc con phố trung tâm tại thành phố cổ Monongahela, bang Pennsylvania, những tấm áp phích trong chiến dịch vận động bầu cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Phó tổng thống Michael Pence vẫn được dán trên các tòa nhà cũ kỹ.

Những tấm áp phích trên là đại diện cho làn sóng ủng hộ to lớn mà vị cựu tổng thống Mỹ nhận được tại tiểu bang Pennsylvania trong cuộc bầu cử năm 2020. Cho đến này, nhiều người ủng hộ ông Trump vẫn không tin vào kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và hy vọng ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024.

"Vẫn là vị vua"


Tại những thành trì của đảng Dân chủ như thành phố Monongahela, nằm cách thành phố Pittsburgh hơn 40 km về phía Nam, cựu Tổng thống Trump và những chính sách của ông vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân.

Đảng Cộng hòa hy vọng sự ủng hộ này sẽ giúp các ứng cử viên của mình giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử thống đốc, Thượng viện và Hạ viện tại bang Pennsylvania vào tháng 11.

"Ông Trump đến và lấp đầy những khoảng trống. Ông ý vẫn là vị vua, đồng thời là người tạo nên những vị vua khác", Matti Gruzs, một thợ may chuyên bán các sản phẩm của mình tại khu chợ nông sản ở trung tâm thành phố Monongahela, cho biết.

Vào tháng 9, cũng tại thành phố Monongahela, đảng Cộng hòa đã công bố khẩu hiệu và chương trình nghị sự của đảng này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Với khẩu hiệu Cam kết vì nước Mỹ, đảng Cộng hòa hy vọng lặp lại những thành công mà ông Trump đã đạt được trong các cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 và 2020, khi ông nhận được sự ủng hộ của không chỉ cử tri đảng Cộng hòa mà của cả những cử tri độc lập và những người từng ủng hộ đảng Dân chủ.

 


Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, trong chuyến thăm tới thành phố Monongahela vào hôm 23/9, đã công bố khẩu hiệu và chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022. Ảnh: AP.


Tuy nhiên, việc đảng Cộng hòa dựa vào sức ảnh hưởng của cựu Tổng thống Trump để đem lại chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022 cũng tồn tại nhiều nguy cơ.

Nguy cơ lớn nhất là việc nhiều cử tri ủng hộ ông Trump sẽ lựa chọn không bỏ phiếu do tin vào những cáo buộc của vị cựu tổng thống Mỹ về cuộc bầu cử năm 2020.

"Ban đầu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không thu hút được nhiều sự chú ý", ông Dave Ball, chủ tịch ủy ban đảng Cộng hòa tại hạt Washington - bao gồm phần lớn khu vực phía Tây của bang Pennsylvania, cho biết.

 


Với sự ủng hộ của cựu Tổng thống Trump, bác sĩ Mehmet Oz đã giành được đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử thượng nghị sĩ đại diện bang Pennsylvania. Ảnh: Reuters


Tuy nhiên, theo ông Ball, trong thời gian gần đây, mức độ quan tâm của cử tri tại bang Pennsylvania tới cuộc bầu cử đã có sự gia tăng mạnh mẽ.

"Một trong những thước đo chính của chúng tôi là nhu cầu mua biển ủng hộ đặt trước sân nhà của người dân. Ban đầu chúng tôi đã nghĩ rằng nhu cầu cho các biển ủng hộ này sẽ không cao. Nhưng hiện tại, tôi không còn đủ nguồn cung biển hiệu để đáp ứng nhu cầu của cử tri", ông Ball cho biết.

Trái ngược với ông Ball, Amy Michalic, người sinh ra và lớn lên tại thành phố Monongahela và thường làm việc tại các điểm bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, cho biết bà nghe được nhiều ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ về cuộc bầu cử sắp tới, đặc biệt là từ những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump.

Trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020, cựu Tổng thống Trump và người ủng hộ của ông đã đệ trình hàng chục vụ kiện liên quan đến tính chính xác và công bằng của cuộc bầu cử lên tòa án các cấp nhưng đều bị bác bỏ.

Tại tất cả các bang, các quan chức địa phương đều đảm bảo quá trình bỏ phiếu diễn ra công bằng và hợp pháp.

Bà Michalic đã nhắc nhở cử tri tại thành phố Monongahela về tầm quan trọng của việc đi bỏ phiếu khi nhắc lại chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016.

"Hãy nhìn những gì mà ông Trump đã đạt được, ông ý đã giành chiến thắng tại bang Pennsylvania", bà Michalic nói.

Những mối quan tâm lớn của cử tri


Tại chợ nông sản ở thành phố Monongahela, người dân địa phương chia sẻ những mối quan tâm lớn nhất của mình trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Giống như nhiều nơi khác trên nước Mỹ, việc chi phí sinh hoạt và giá cả tăng cao, tình trạng thiếu hụt lao động và việc làm ổn định và những bất ổn về xã hội là những mối quan tâm lớn nhất của người dân nơi đây.

Michelle DeHosse, chủ của một cửa hàng in ấn và trang trí địa phương, cho biết kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, bà gặp khó khăn trong việc thuê lao động do không thể đáp ứng yêu cầu về mức lương 20 USD mỗi giờ và được đóng bảo hiểm y tế mà phần lớn ứng viên yêu cầu.

Bà DeHosse, người mặc chiếc áo in hình lá cờ nước Mỹ, cho biết bà hiểu rằng đây là những yêu cầu thỏa đáng và đổ lỗi cho nền kinh tế là nguyên nhân cho những khó khăn mà bà gặp phải.

 


Michelle DeHosse, chủ của một cửa hàng in ấn và trang trí địa phương, cho biết mối quan tâm lớn nhất của bà là nền kinh tế. Ảnh: AP.

 

Khi được hỏi, phần lớn người dân cho biết họ không cảm thấy hứng thú với bất kỳ ứng viên nào trong cuộc bầu cử thượng nghị sĩ đại diện bang Pennsylvania vào tháng 11, trong đó hai ứng cử viên chính là John Fetterman thuộc đảng Dân chủ và Mehmet Oz - ứng cử viên của đảng Cộng hòa được ông Trump ủng hộ. Nhiều người cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho đảng chính trị mà họ ủng hộ.

"Tôi không thích bất cứ ai trong số hai ứng cử viên", bà Carolyn McCuen, 84 tuổi, một cử tri của đảng Cộng hòa cho biết. Cùng quan điểm với bà McCuen là ông Sam Reo, một kỹ sư cơ khí đã nghỉ hưu và cũng là một cử tri của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, cả ông Reo và bà McCuen cho biết họ sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cựu tổng thống Mỹ vẫn là nhân tố quan trọng


Dọc đường cao tốc Lincoln, một tuyến đường lớn chạy từ phía Đông sang phía Tây của bang Pennsylvania, là những tấm biển lớn kêu gọi người dân bỏ phiếu cho ông Doug Mastriano, ứng cử viên cho vị trí thống đốc bang của đảng Cộng hòa.

Ông Mastriano, từng là thành viên của Thượng viện bang Pennsylvania, là ứng viên được ông Trump ủng hộ và có nhiều quan điểm tương đồng với vị cựu tổng thống Mỹ. Ông Mastriano cũng có mặt tại nhà Quốc hội Mỹ trong vụ bạo loạn vào hôm 1/6/2021 nhằm phản đối kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

"Tại đây, Mastriano là một người hùng", bà Gruzs chia sẻ những ấn tượng của cô khi nghe buổi phát sóng cập nhật tình hình của ông Mastriano trong suốt thời gian diễn ra đại dịch.

Bà Gruzs cùng chồng chuyển đến thành phố Monongahela từ thành phố Baltimore thuộc bang Maryland từ 2 thập kỷ trước để cải thiện cuộc sống. Là một người đam mê lịch sử, bà chưa từng bỏ lỡ bất cứ cuộc bầu cử nào kể từ khi bỏ phiếu lần đầu cho Tổng thống Ronald Reagan.

Tại bang Pennsylvania, những tấm áp phích ủng hộ ông Trump và ông Pence trong cuộc bầu cử năm 2020 trên các tòa nhà ở thành phố Monongahela không phải những dấu hiệu duy nhất cho thấy sự ủng hộ của người dân đối với vị cựu tổng thống vẫn còn rất mạnh mẽ.

 


Trên các tòa nhà cũ kỹ ở thành phố Monongahela, những áp phích ủng hộ cựu Tổng thống Trump và ông Pence trong cuộc bầu cử năm 2020 vẫn còn sót lại, đại diện cho ảnh hưởng lớn mà vị cựu tổng thống Mỹ có được tại bang Pennsylvania, một khu vực then chốt trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Ảnh: AP.

 

Rất nhiều cử tri khi được hỏi đã bày tỏ sự phản đối các cuộc điều tra trong quá khứ và hiện tại nhằm vào cựu Tổng thống Trump. Theo những người này, các hành động trên không khác gì một cuộc "săn phù thủy", được tạo ra nhằm ngăn không cho ông Trump tranh cử tổng thống trong tương lai.

Những người ủng hộ của ông Trump cũng cho biết họ không tin vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ vào hôm 6/1/2021 là hành động lật đổ chính phủ, bất chấp việc hơn 850 người tham gia vụ việc này đã bị bắt giữ và truy tố với tội danh có hành động nổi loạn.

Sau tất cả những sự kiện trên, vẫn còn rất nhiều người ủng hộ của ông Trump vẫn tin vào vị cựu Tổng thống Mỹ. Khi được hỏi về viễn cảnh ông Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, bà McCuen đã bày tỏ sự ủng hộ của mình.

"Tôi mong muốn ông Trump ra tranh cử tổng thống một lần nữa, nhưng tôi không chắc điều đó sẽ trở thành hiện thực", bà McCuen cho biết.

 

 An Bình

Nguồn: zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.