Chuyên mục
Arab Saudi chỉ đóng băng sản lượng nếu Iran tham gia
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Arab Saudi chỉ đóng băng sản lượng nếu Iran tham gia

Thứ hai 04/04/2016 02:31 GMT + 7
Arab Saudi sẽ nhất trí đóng băng sản lượng nếu Iran và các nước khác cũng có hành động tương tự, Phó hoàng thái tử Arab Saudi tuyên bố.

Iran từng tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch đóng băng sản lượng mà một số nước thành viên OPEC và ngoại khối sẽ thảo thuận trong phiên họp ngày 17/4 tới đây tại Doha nhằm hỗ trợ giá dầu. Iran muốn khôi phục lại ngành dầu mỏ nước này sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hồi tháng 1 vừa qua.

Phó hoàng thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman cho biết "nếu tất các nước, kể cả Iran, Nga Venezuela, các nước OPEC và tất cả các nước sản xuất chủ chốt quyết định đóng băng sản lượng, Arab Saudi sẽ làm như vậy".


Phó hoàng thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Bình luận của Phó hoàng thái tử Arab Saudi có thể khiến giới đầu tư vỡ mộng về một thỏa thuận đóng băng sản lượng. Giá dầu Brent phiên cuối tuần 1/4 đã rơi xuống dưới 40 USD/thùng khi thị trường hoài nghi nhiều hơn về khả năng thành công của thỏa thuận.

Hồi tháng 2 vừa qua, Arab Saudi, thành viên lớn nhất OPEC, và Nga đã đồng ý đóng băng sản lượng dầu thô nhưng chỉ khi có sự tham gia của các nước sản xuất khác.

Trong khi đó, Qatar từng cho biết, 15 nước thành viên OPEC và ngoài OPEC - cung cấp khoảng 73% tổng sản lượng dầu thô toàn cầu - ủng hộ sáng kiến đóng băng sản lượng.

Tuy nhiên, Phó hoàng thái tử bin Salman cho biết, Arab Saudi sẵn sàng đối mặt với thời kỳ giá dầu ở mức thấp kéo dài - giá dầu đã lao dốc từ giữa năm 2014 do tình trạng thừa cung toàn cầu. "Tôi không tin đà sụt giảm của giá dầu có thể gây mối nguy cho Arab Saudi".

Iran được dự đoán sẽ tăng nguồn cung thêm 500.000 thùng dầu/ngày trong vòng một năm với số giếng dầu hiện có sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, nhưng việc phát triển các giếng dầu mới cần thời gian, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hôm thứ Tư 30/3.

Phó hoàng thái tử bin Salman cũng đã đưa ra kế hoạch thành lập quỹ đầu tư quốc gia  Public Investment Fund (PIF) quản lý hơn 2.000 tỷ USD và giúp Arab Saudi giảm sự lệ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ.

Phần quan trọng nhất của chiến lược này là Saudi sẽ bán cổ phần công ty mẹ của Aramco và chuyển đổi gã khổng lồ dầu mỏ này thành một tập đoàn công nghiệp đa quốc gia. Saudi Aramco sẽ lên sàn sớm nhất vào năm 2017, bán ra gần 5% tổng số cổ phần.

Nhật Trường (Theo Reuters)

Nga tấp cập tăng lượng khí đốt bán sang châu Âu

Trong quý đầu tiên của năm 2016, Gazprom đã tăng lượng khí đốt cung cấp cho Anh đến 240% so với cùng kỳ năm ngoái.


Ảnh minh họa.

Trong quý đầu tiên của năm 2016, Gazprom đã tăng lượng khí đốt cung cấp cho Anh đến 240% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là thông báo của người đứng đầu của tập đoàn, ông Alexey Miller.

"Dẫn đầu về tăng lượng mua khí đốt của Nga trong ba tháng đầu tiên của năm 2016 là những nước mà trong nhiều năm qua là nhà xuất khẩu ở châu Âu. Theo dữ liệu sơ bộ, tỷ lệ cung cấp sang  Anh tăng 242,6%, sang Hà Lan 122,7%", ông cho Sputnik biết.

Từ 1 tháng Giêng đến 15 tháng Ba năm nay, tập đoàn Nga đã tăng xuất khẩu đến  các nước ngoài xa Nga thêm 33,5%.

Từ trung tuần tháng Giêng năm 2016 ông Viktor Zubkov Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn cho biết, trong ba năm lại đây Gazprom đã đưa tới châu Âu 467,5 tỷ mét khối khí đốt, hoặc 1/3 lượng tiêu thụ gas của các nước châu Âu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine, Vladimir Demchishin cho biết Ukraine sẵn sàng mua khí đốt của Nga với giá 160-170 USD cho 1.000 mét khối.

"Giá ở mức 160-170 USD sẽ phù hợp với chúng tôi. Đó là mức giá đúng", Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine nói khi tham gia Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở  Washington.

Như Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak nói với các nhà báo hôm thứ Sáu, giá hợp đồng khí đốt của Nga cho Ukraine trong quý II năm 2016 sẽ là xấp xỉ 180 USD cho mỗi nghìn mét khối.

Kể từ 1 tháng Giêng, đã hết hạn chế độ ưu đãi giảm giá khí đốt của Nga bán cho Ukraine, vốn duy trì hiệu lực từ năm 2014 trong khuôn khổ gọi là "gói mùa đông", còn tiếp theo mức giá tương lai của khí đốt phải tương ứng với hợp đồng đang có giá trị giữa Gazprom và Naftogaz.

Bộ trưởng Năng lượng Nga lưu ý rằng không thấy sự cần thiết gia hạn ưu đãi giảm giá, vì rằng giá thành sản xuất gas cũng như sự cạnh tranh về giá thấp của các nhà sản xuất năng lượng.
THÚY HÀ
Nguồn: nhipcaudautu.vn, bizlive.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.