Chuyên mục
Ấn Độ nói lời chia tay tiêm kích hạm Sea Harriers
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ấn Độ nói lời chia tay tiêm kích hạm Sea Harriers

Thứ bảy 26/03/2016 02:10 GMT + 7
Phi đội tiêm kích hạm Sea Harriers cuối cùng của Hải quân Ấn Độ đã chính thức nghỉ hưu sau hơn 30 năm phục vụ trong một buổi lễ vào hôm 22/3.


Theo tạp chí quân sự Jane’s, Hải quân Ấn Độ đã chính thức nói lời “chia tay” với phi đội máy bay chiến đấu gồm 6 chiếc Sea Harriers FRS Mk 51 đang phục trên tàu sân bay INS Viraat của nước này sau 33 năm hoạt động liên tục.


Việc loại biên tiêm kích hạm Sea Harriers là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân thuộc Hải quân Ấn Độ. Theo các số liệu gần đây nhất, Ấn Độ có trong biên chế khoảng 11 chiếc Sea Harriers và hai trong số đó là biến thể hai chỗ ngồi Sea Harriers T4 Mk.


Phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ nói với Jane’s rằng, việc duy trì hoạt động của phi đội Sea Harriers cho các nhiệm vụ trên không lẫn huấn luyện luôn ngốn của Hải quân Ấn Độ một khoảng ngân sách đáng kể và tốn kém hơn nhiều so với các dòng tiêm kích trên hạm của Nga.


Thậm chí ông này còn khẳng định, để có thể đưa 6 chiếc Sea Harriers tham gia vào lễ Duyệt binh Hải quân-2016 ở Visakhapatnam và 5 chiếc khác trong tình trạng dự phòng là một kỳ công của Hải quân Ấn Độ, nhưng đó chỉ là một hoạt động tạm thời và nếu duy trì phi đội Sea Harriers một cách lâu dài thì đó là điều không thể.


Toàn bộ phi đội Sea Harriers của Ấn Độ sẽ được tập trung về căn cứ hải quân INS Hansa tại Dabolim ở Goa - nơi chuyên đào tạo phi công dành cho Hải quân Ấn Độ, sau đó chúng sẽ được tân trang lại và gửi đến các căn cứ hải quân trên khắp Ấn Độ phục vụ cho mục đích triển lãm.


Trong thời kỳ đỉnh cao, Hải quân Ấn Độ có trong biên chế tới 30 chiếc Sea Harriers với nhiều biến thể khác nhau và chúng hoạt động chủ yếu trên tàu sân bay INS Viraat. Tuy nhiên 15 chiếc trong số đó đã mất trong các tai nạn và kéo theo 8 phi công thiệt mạng, lần gần đây nhất là vào năm 2009 trên vùng biển Ả Rập.


Trong giai đoạn từ 2008-2009, công ty công nghiệp hàng không Ấn Độ Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) đã chi 70 triệu USD để thay thế các radar Sea Fox trên những chiếc Sea Harriers bằng hệ thống radar ELTA EL/M-2032 của Israel theo một hợp đồng với Hải quân Ấn Độ.


Tuy nhiên chương trình nâng cấp này lại bị Cơ quan Kiểm soát và Tổng kiểm toán Ấn Độ chỉ trích nặng nề do nó quá tốn kém nhưng không mang lại hiệu quả, trong khi đó Hải quân Ấn Độ chỉ có thể duy trì hoạt động của phi đội Sea Harriers không vượt quá 3 năm.


Sea Harriers là tên gọi mẫu tiêm kích phản lực cất hạ cánh thẳng đứng hoặc cất/hạ cánh ngắn (V/STOL) do hãng Hawker Siddeley, British Aerospace/McDonnell, Douglas, Boeing/BAE Systems hợp tác sản xuất dành cho Không quân Hoàng gia Anh, Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Hải quân Ấn Độ. Và sau khi Ấn Độ cho nghỉ hưu phi đội Sea Harriers cuối cùng thì chỉ còn mỗi mình Hải quân Mỹ là sở hữu loại máy bay chiến đấu này.

Trà Khánh
Nguồn: kienthuc.net.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.