Chuyên mục
Đảo chính ở Niger: ECOWAS lên kế hoạch can thiệp quân sự, Pháp nói gì?

Đảo chính ở Niger: ECOWAS lên kế hoạch can thiệp quân sự, Pháp nói gì?

Thứ bảy 05/08/2023 17:09 GMT + 7

Tình hình tại Niger đang diễn biến ngày một phức tạp khi ECOWAS để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để giải quyết tình hình tại quốc gia này.


Buổi họp giữa Ủy viên Abdel-Fatau Musah (hàng dưới, thứ ba từ trái sang) và tướng lĩnh các nước thành viên ECOWAS về tình hình Niger ngày 4/8. (Nguồn: NigerianSketch).


Ngày 4/8, Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) Abdel-Fatau Musah cho biết các chỉ huy quân đội của những nước Tây Phi đã lên kế hoạch can thiệp vào Niger.

Kết thúc hội nghị kéo dài 3 ngày ở thủ đô Abuja của Nigeria, ông Abdel-Fatau Musah nói: “Hội nghị đã vạch ra mọi yếu tố liên quan đến bất kỳ sự can thiệp cuối cùng nào, bao gồm các nguồn lực cần thiết, cách thức và thời điểm chúng tôi sẽ triển khai lực lượng”.

Tuy nhiên, ông nêu rõ, ECOWAS sẽ không tiết lộ thời điểm cũng như vị trí tấn công và các quyết định liên quan sẽ do lãnh đạo của các nước ECOWAS đưa ra.

Về phần mình, ngày 5/8, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố nước này “kiên quyết và dứt khoát” ủng hộ nỗ lực của ECOWAS để khôi phục chính phủ ở Niger. Tuyên bố nêu rõ: “Tương lai của Niger và sự ổn định của toàn khu vực đang bị đe dọa”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã gặp Thủ tướng Niger Ouhoumoudou Mahamadou và Đại sứ Niger tại Pháp. Trước đó, bà khẳng định phe đảo chính Niger phải trao trả quyền lực muộn nhất là vào ngày 6/8, nếu không ECOWAS sẽ triển khai “rất nghiêm túc” về hành động can thiệp quân sự.

Trước đó, ECOWAS đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Niger và đe dọa sử dụng vũ lực nếu chính quyền quân sự Niger không phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum trước ngày 6/8. Trước thời hạn ba ngày, ECOWAS đã cử một phái đoàn đến Niger để tìm kiếm một “giải pháp mang tính hòa giải”. Tuy nhiên, hai bên đã không đạt được đột phá nào.

Trong khi đó, Nigeria, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch ECOWAS, đang giữ quan điểm cứng rắn đối với chính quyền quân sự ở Niger. Tuy nhiên, các chính quyền quân sự ở láng giềng của Niger là Mali và Burkina Faso đã cảnh báo sự can thiệp vào Niger tương đương với lời tuyên chiến chống lại những nước này. Ngày 3/8, chính quyền quân sự tại Niger cũng tuyên bố sẽ đáp trả lập tức bất cứ “cuộc tấn công hay nỗ lực tấn công” nào của các nước Tây Phi.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 4/8, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết: “Chính phủ Mỹ sẽ tạm dừng một số chương trình hỗ trợ nước ngoài có lợi cho chính phủ Niger”. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng “hoạt động hỗ trợ lương thực và nhân đạo để cứu người vẫn sẽ tiếp tục”.


Minh Quân (theo AFP, Reuters)

Nguồn: baoquocte.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.